Kết quả tìm kiếm cho "trồng cây xanh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6678
Dây cáp thép của cây cầu bị đứt trong quá trình căng dây tại công trình đang thi công trên tuyến đường sắt Tứ Xuyên-Thanh Hải, thuộc huyện Kỳ Cà, Châu tự trị dân tộc Tạng Hoàng Nam, Trung Quốc.
Những ngày này, đi chợ quê, người nội trợ không phải đau đầu suy nghĩ “Hôm nay mua gì về nấu?”. Họ chỉ cần chọn nhiều loại cá, rau để đổi bữa liên lục cho cả nhà, ăn cho kịp sản vật mỗi năm chỉ xuất hiện một lần, vừa nhiều vừa rẻ.
Biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng phức tạp, đặt ra nhiều thách thức cho sản xuất nông nghiệp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và An Giang nói riêng. Những tác động tiêu cực như hạn hán, mặn xâm nhập, mưa lũ bất thường, dịch bệnh gia tăng... đã và đang làm giảm năng suất, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Sau sáp nhập, toàn tỉnh An Giang có 1.341 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; 3 trường trung cấp, 17 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Thời điểm này, ngành giáo dục tỉnh tích cực chuẩn bị điều kiện, sẵn sàng đón học sinh tựu trường, khai giảng năm học 2025 - 2026.
Trong xu thế công nghiệp hiện đại, nhựa kỹ thuật ngày càng thay thế nhiều chi tiết kim loại nhờ giảm trọng lượng, chi phí và sở hữu tính năng vượt trội như chống mài mòn, chịu hóa chất, gia công chính xác. Trong đó, nhựa POM (Polyoxymethylene) hay Acetal nổi bật với sự cân bằng giữa độ bền cơ học và tính ổn định kích thước.
Sáng 21/8, tại hội trường Đảng ủy phường Hà Tiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, cùng Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh An Giang (khóa X) có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2025. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có trên 120 cử tri trên địa bàn 2 phường Hà Tiên và Tô Châu.
Với sự linh hoạt và khéo léo trong công tác dân vận, cấp ủy, chính quyền cùng các đoàn thể xã Hòa Hưng đã khơi dậy, huy động sức dân tạo nên sự đồng thuận sâu rộng giữa “ý Đảng” và “lòng dân” trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từng ấp, từng con đường, từng mái nhà đều thay đổi rõ nét, góp phần tạo diện mạo nông thôn mới khởi sắc, văn minh và bền vững.
Hòa Hưng đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ tận dụng tối đa lợi thế đất đai, con người và tài nguyên bản địa để phát triển mô hình kinh tế xanh. Các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao giá trị sản phẩm giúp người dân cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, đồng thời tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững cho địa phương.
Ở khu di tích Ba Hòn (Hòn Đất, Hòn Me và Hòn Quéo), xã Hòn Đất có điện Mặt Trăng, nằm cao khoảng 260m so với mực nước biển nên tứ bề lộng gió. Đây là một trong những địa danh gắn liền với các hang sâu, nối liền nhau tạo thành thế liên hoàn, giúp lực lượng cách mạng dễ dàng hoạt động trong thời kỳ kháng chiến.
Ngày 19 và 20-8, xã Vĩnh Phong tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dịp này, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Chí Thanh (ảnh) có cuộc trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua và định hướng phát triển xã trong 5 năm tới.
Sáng 20/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Long Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc. Trao đổi về kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua và định hướng phát triển trong giai đoạn tới, Bí thư Đảng ủy xã Thái Văn Phúc (ảnh) cho biết:
Sau sáp nhập phường Bình Đức có diện tích 28,2km2, dân số hơn 72.800 người, tốc độ đô thị hóa còn thấp (25%), giao thông nông thôn chưa thông suốt… Những “điểm cản” này sẽ sớm được Đảng bộ phường tháo gỡ trong nhiệm kỳ mới bằng quyết tâm chính trị cao nhất.